Tiểu xảo với rừng phòng hộ

Thứ hai, 10/03/2014 08:11

(Cadn.com.vn) - Thủ đoạn "chơi xấu" ra sao Ba Tam Xuân?

- "Phóng hỏa, giấu tay" và "ken cây" chết dần.

- Để chi?

- Thì thấy cái lợi trước mắt nên họ "bức tử" rừng phòng hộ (RPH) để... trồng keo.

- Gì, RPH mà họ cũng dám?

- Chuyện rành rành ở Tiểu khu 592 thuộc RPH Phú Ninh (địa phận xã Tam Xuân 2, H. Núi Thành, Quảng Nam) chứ mô Bề Tui. Người dân quê Ba bức xúc lắm...

Theo phản ánh của Ba Tam Xuân, ngày 4-3, Bề Tui được ông Nguyễn Văn Thường (Phó trưởng CAX Tam Xuân 2, kiêm Trưởng ban PCCC rừng của xã) dẫn đến tận Tiểu khu 592 và chứng kiến hàng chục héc-ta rừng thông Caribe thuộc RPH khu vực hồ Phú Ninh hơn 30 năm tuổi bị đốt nham nhở để trồng keo. Ông Thường cho biết: "Rừng thông này được trồng từ năm 1986. Họ đốt phá kiểu ni không lâu nữa rừng thông này biến mất". Còn ông Bùi Văn Sâm (Đội trưởng Đội bảo vệ của Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng Nam- một đơn vị quản lý rừng) cho biết, qua khảo sát ban đầu ước tính diện tích rừng thông bị cháy lên đến 20ha. Không chỉ vậy, thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp những cây thông cổ thụ "bỗng nhiên" chết đứng hoặc bị cưa gẫy ngang và dưới gốc, những cây keo non mới nhanh chóng thế chỗ.

Chiều cùng ngày, Bề Tui  đã làm việc với ông Nguyễn Xuân Phước, Giám đốc BQL RPH Phú Ninh, nhưng những gì vị lãnh đạo BQL này cung cấp khác hẳn thực tế đã diễn ra. Ông Phước cho biết, đơn vị có hợp đồng giao khoán cho Cty TNHH MTV Tiến Thiên Tân chăm sóc, khai thác nhựa thông với diện tích 47ha. Hôm xảy ra cháy, bên Cty có điện báo và đơn vị đã cử cán bộ kiểm tra. Qua báo cáo sơ bộ, diện tích cháy chưa đến 1ha và chỉ cháy thực bì, không có cây thông nào bị cháy (?).

Qua thực tế tại hiện trường, Bề Tui nhận thấy, rừng thông bị đốt là có thật, việc cây keo trồng xen kẽ với thông cũng là thật. Thiết nghĩ, ngành chức năng Quảng Nam cần nhanh chóng khảo sát, điều tra làm rõ có hay không việc phá rừng thông phòng hộ để trồng keo.

Rừng thông phòng hộ khu vực hồ Phú Ninh bị đốt cháy và keo con
được trồng thay thế.

Bề Tui